Khởi tố nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng.

Ông Mai Tiến Dũng khi đương nhiệm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Ông Mai Tiến Dũng khi đương nhiệm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thông tin này được Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, đưa ra tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều nay (4/5).

Ông Tô Ân Xô cho biết mở rộng vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan, ngày 30/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ, về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, tháng 1/2023, Ban Bí thư đã về thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác

Ban Bí thư nhận thấy, ông Mai Tiến Dũng với cương vị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch Covid-19, để một số cán bộ Văn phòng Chính phủ tham mưu, đề xuất không đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Vi phạm của ông Mai Tiến Dũng đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan hành chính nhà nước.

1714791517-tran-van-hiep-tran-duc-quan-1216-width1000height437.png
Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận (phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp.

Năm 2010, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh do ông Nguyễn Cao Trí là người đại diện pháp luật để thực hiện dự án. Dự án có tổng vốn đầu tư 25.243 tỉ đồng, diện tích đất sử dụng gần 3.600 ha, trải rộng trên địa bàn 4 xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan của huyện Đức Trọng.

Tuy nhiên, trong quá trình được tỉnh Lâm Đồng giao đất, giao rừng để thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để mất trên 368 ha, trong đó bị phá mất 257 ha, và người dân lấn chiếm 111 ha.

Đến tháng 6-2020, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án và đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án này. Sau 14 năm khởi công, dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh vẫn chỉ là khu đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Tại phiên chất vấn ngày 7/11/2023, đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) đã đặt vấn đề căn cứ vào đâu, yêu cầu nào mà tháng 7/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác để thanh tra lại Kết luận thanh tra của Đoàn công tác vào năm 2020; việc thành lập tổ công tác để thanh tra lại kết quả của đoàn thanh tra có đúng luật.

Theo ông Vân, trong vụ án Đại Ninh, tổ công tác đã thay đổi kết luận của đoàn thanh tra, từ kết luận sai pháp luật, yêu cầu thu hồi dự án chuyển sang giãn tiến độ, điều chỉnh dự án, gia hạn cho nhà đầu tư. Điều này, theo ông Vân là trái pháp luật.

Qua điều tra, tháng 3/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về tội nhận hối lộ từ đại gia Nguyễn Cao Trí.

Đến tháng 8/2023, bà Trần Bích Ngọc - Vụ trưởng Vụ theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I), Văn phòng Chính phủ - bị Bộ Công an khởi tố, bắt giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tài liệu điều tra xác định bà Trần Bích Ngọc đã lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách, nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra, khiếu nại đối với dự án Khu đô thị Đại Ninh, gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước.

Tháng 1/2024, Bộ Công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Còn ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cũng bị bắt về hành vi nhận hối lộ.